10 triệu đồng mua tự do cho rùa sắp tuyệt chủng

Rùa da quý hiếm dạt vào bờ biển miền Trung ngày 1-5 Ảnh: Dân Trí
Rùa da quý hiếm dạt vào bờ biển miền Trung ngày 1-5 Ảnh: Dân Trí
TP - Rùa biển dạt vào bờ biển Nghệ An mới đây là loài sắp tuyệt chủng. Rùa được thả về tự nhiên sau khi cơ quan chức năng hỗ trợ 10 triệu đồng cho ngư dân bắt được.

> Trả lại tên cho 'cụ' rùa

Rùa da quý hiếm dạt vào bờ biển miền Trung ngày 1-5 Ảnh: Dân Trí
Rùa da quý hiếm dạt vào bờ biển miền Trung ngày 1-5. Ảnh: Dân Trí.

Chiều 3-5, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ đội biên phòng, huyện Quỳnh Lưu và chính quyền xã Tiến Thủy thả con rùa về vùng biển ở khu vực an toàn.

Trước đó, ngày 1-5 tại Lạch Quèn ngư dân vùng biển xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện và bắt một con rùa màu đen, mai mềm, trên mai có nhiều đốm trắng và nhiều sọc gai sắp đều nhau. Sau khi bắt được rùa lạ ngư dân đã dùng dây thừng trói lại. Những người phát hiện ra rùa cho biết tổ chức hoặc cá nhân nào muốn sở hữu con rùa lạ này phải trả ít nhất cho họ 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Chí Lương, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Nghệ An, cho biết, rùa do ngư dân bắt được dài 1,5m, ngang khoảng 1 m, nặng 230 kg, trên mai có tám khía. Cán bộ chi cục đã thuyết phục người bắt được rùa thả nó về biển sau khi trả 10 triệu đồng hỗ trợ nhóm ngư dân.

Theo cán bộ của Tổ chức Bảo tồn Rùa châu Á (ATP), đây là loài rùa da, có tên khoa học dermochelys coriacea, một trong số bảy loài rùa biển trên thế giới, phân bố tại Việt Nam và có nguy cơ tuyệt chủng.

Một cán bộ ở Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho biết, rùa da nằm trong số 5/7 loài rùa biển trên thế giới có mặt tại Việt Nam gồm vích, đồi mồi, dứa, quản đồng và rùa da. Cả 5 loài này đều có nguy cơ tuyệt chủng.

Cũng theo cán bộ của IUCN, dù con rùa da quý hiếm nói trên đã được thả về biển, nhưng việc tìm thấy loài này dạt vào bờ biển cho thấy môi trường biển đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG