100 ca chấn thương, cấp cứu do pháo nổ

Xác pháo tại xã Tề Lỗ (Yên Lạc, Vĩnh Phúc)
Xác pháo tại xã Tề Lỗ (Yên Lạc, Vĩnh Phúc)
Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 29 Tết (9/2) đến ngày mùng 5 Tết cả nước ghi nhận khoảng 100 ca chấn thương, cấp cứu do pháo nổ, may mắn không có bệnh nhân tử vong.

Theo đó, ngày cao điểm tiếp nhận số ca cấp cứu do pháo nổ là dịp giao thừa, mùng một tết. Riêng từ 29 đến mùng 2 Tết có đến 98 trường hợp nhập viện do pháo nổ. Con số bệnh nhân nhập viện do pháo nổ tăng gấp đôi so với Tết Ất Mùi. Trong đó, có nguyên nhân của sự cố pháo hoa tại quảng trường thành phố Quảng Ngãi với 15 trường hợp nhập viện.

Trong ngày mùng 4, mùng 5 Tết có thêm 2 ca nhập viện do pháo nổ.

Ngoài ra, có hơn 30 trường hợp nhập viện do chất nổ khác, song không có ca tử vong.

Tai nạn giao thông là một vấn đề nổi cộm trong dịp Tết năm nay. Riêng 3 ngày cao điểm (từ 29 đến mùng 2 Tết) đã có đến 17.278 trường hợp được đưa đến viện cấp cứu vì TNGT, trong đó 1.928 trường hợp chấn thương sọ não (chiếm 11,2%), 182 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (chiếm 1%). Số ca vong do TNGT kể cả trước khi đến viện và tiên lượng tử vong xin về là 88 trường hợp (giảm 1% so với Tết Ất Mùi).

Tiếp đến, trong hai ngày mùng 4, mùng 5 Tết (11 – 12/2), tổng số khám, cấp cứu do TNGT là 5.548 trường hợp, trong đó 680 trường hợp chấn thương sọ não. Trong hai ngày này, số ca tử vong do TNGT (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 16 trường hợp.

Từ 29 đến mùng 5 Tết, cả nước ghi nhận 3.391 trường hợp nhập viện vì đánh nhau, trong đó có 10 ca tử vong. Trong đó, số ca ẩu đả gây thương vong nhiều nhất tập trung từ 29 đến mùng 2 Tết với gần 2000 ca. 10 ca tử vong vì ẩu đả cũng rơi vào 3 ngày này. Những ngày tiếp theo, trung bình mỗi ngày có hơn 300 bệnh nhân được đưa vào viện vì nguyên nhân này.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.