100 cảnh sát dập đám cháy nhà xưởng 1.000m2

100 cảnh sát dập đám cháy nhà xưởng 1.000m2
Sau gần 5 giờ chữa cháy, đến 8g sáng ngày 13/11 vụ cháy tại doanh nghiệp tư nhân trang trí nội thất Trọng Danh trên đường Miếu Ông Đá (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh TP.HCM) mới được dập tắt.

100 cảnh sát dập đám cháy nhà xưởng 1.000m2

> Hàng trăm container bốc cháy giữa biển Vũng Tàu

> Xe khách đang chạy bỗng cháy rụi

Sau gần 5 giờ chữa cháy, đến 8g sáng ngày 13/11 vụ cháy tại doanh nghiệp tư nhân trang trí nội thất Trọng Danh trên đường Miếu Ông Đá (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh TP.HCM) mới được dập tắt.

Hiện trường bên trong nhà xưởng
Hiện trường bên trong nhà xưởng.
 

Thông tin tại hiện trường cho biết lúc 3g30 bảo vệ doanh nghiệp đã phát hiện có lửa bốc lên từ bên trong nhà xưởng. Nhiều người có mặt tại đây đã cùng nhau dập lửa nhưng bất thành vì ngọn lửa quá lớn.

Lửa tiếp tục lan nhanh chẳng mấy chốc bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng trên 1000m2. Lửa bén vào các đống nguyên liệu gỗ và nhiều vật liệu dễ cháy khác bùng lên cao làm đổ sập mái nhà xưởng. Hàng trăm người dân lân cận đã hốt hoảng, nháo nhào di tản đồ đạc tìm nơi lánh nạn.

Phòng CSPCCC quận Bình Tân đã huy động lực lượng hùng hậu gồm trên 100 cán bộ chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy đã tìm mọi biện pháp để đưa nước dập lửa do mái nhà xưởng đã sập.

Sau gần 5 giờ chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên các chiến sĩ chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước vào các đống nguyên liệu đang bốc khói. Một bình gas 12kg còn nguyên vẹn được tìm thấy trong đống đổ nát.

Lực lượng chữa cháy khá vất vả để dập lửa vì mái nhà đổ sập
Lực lượng chữa cháy khá vất vả để dập lửa vì mái nhà đổ sập.
 

Bên trong nhà xưởng, nhiều máy móc bị cháy trơ khung. Rất nhiều nguyên liệu, thành phẩm chỉ còn lại đống tro tàn.

Tiếp xúc với báo chí tại hiện trường, ông Phan Trọng Hoàng, Giám đốc doanh nghiệp cho biết ngoài sản xuất các thiết bị trang trí nội thất, doanh nghiệp còn tổ chức ép gạch từ vỏ trấu. Rất may đám cháy xảy ra trong lúc không có công nhân làm việc nên không có thiệt hại về người. Ông Hoàng cho biết thêm, hiện còn quá sớm để đưa ra con số thiệt hại.

Theo ước đoán của nhiều người nguyên nhân cháy có thể do chập điện. Hiện công tác điều tra nguyên nhân đang được sở CSPCCC tiến hành làm rõ.

Theo Trần Chánh Nghĩa
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.