100 năm, 100 tranh áp-phích

100 năm, 100 tranh áp-phích
TP - Từ ngày 2 đến 7/12, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Cần Thơ, diễn ra triển lãm nghệ thuật tranh áp-phích Phần Lan có tên “100 năm-100 tranh áp-phích”. Triển lãm giới thiệu 101 tranh áp-phích sáng tác từ đầu thế kỷ 20, trong bộ sưu tập của Bảo tàng Áp-phích Lahti, Phần Lan.

Triển lãm cho thấy bức tranh chung về các lĩnh vực thể thao, du lịch, quảng cáo, giáo dục…Nhiều tấm áp-phích là những quảng cáo đầu tiên cho các công ty nổi tiếng của Phần Lan như Finnair, Nokia, Fazer, Sinebrychoff và các
công ty khác.

Kari Savolainen, Quản lý Bảo tàng tranh Áp-phích Lahti và Ulla Aartomaa, Quản lý Bảo tàng nghệ thuật Sinebrychoff, cho biết, từ những năm 1880, các nghệ sỹ Phần Lan bắt đầu nhận đơn hàng quảng cáo và sang đầu thế kỷ 20, nhiều người trong số họ đã có thể kiếm thêm thu nhập bằng việc thiết kế tranh áp-phích. Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20, hầu hết các nghệ sỹ đều thực hiện ít nhất một vài quảng cáo.

Triển lãm mở cửa nhân dịp 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Phần Lan (25/1/1973).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.