100 trí thức gốc Việt hiến kế giúp Quảng Ninh

Các trí thức dự tọa đàm. Ảnh: H.D.
Các trí thức dự tọa đàm. Ảnh: H.D.
TP - Nhiều nhà khoa học đã trao đổi, hiến kế cho tỉnh về giải pháp liên quan phát triển Đề án chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh và Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh

Ngày 22/8, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, 100 nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu người Việt trên thế giới dự buổi tọa đàm “Kết nối, chia sẻ quan điểm, tầm nhìn và kinh nghiệm tiếp cận, triển khai công nghiệp 4.0 tại tỉnh Quảng Ninh”. Nhiều nhà khoa học đã trao đổi, hiến kế cho tỉnh về giải pháp liên quan phát triển Đề án chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh và Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh.

Đối với Đề án chính quyền điện tử, các nhà khoa học tập trung vào một số nội dung như: Du lịch thông minh; khai thác than hài hòa với các ngành, nghề khác nhằm bảo vệ môi trường; sử dụng hệ thống wifi trong thành phố thông minh; xây dựng y tế điện tử; quy trình đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong xây dựng đề án chính quyền điện tử; phát triển giao thông công cộng; xử lý nước thải đồng bộ.

Các nhà khoa học cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với tỉnh Quảng Ninh trong tư vấn, kết nối tìm hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển trên thế giới trong lĩnh vực du lịch, công nghệ, xây dựng…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.