Quảng Trị: Sâu lạ tàn phá 223 héc ta rừng trồng

Quảng Trị: Sâu lạ tàn phá 223 héc ta rừng trồng
TP - Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết: Một đợt dịch sâu lạ tàn phá 223 héc ta rừng keo lá tràm gần 6 năm tuổi thuộc dự án Việt-Đức ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh đang làm cho người dân rất lo lắng.

Hiện vẫn chưa xác định đây là loại sâu gì, chỉ biết rằng ban đầu mật độ sâu rất thưa song vài hôm sau chúng đã ăn trụi lá toàn bộ khu rừng trồng; tốc độ sinh trưởng, lây lan của loài sâu lạ này rất nhanh, ban đầu từ Vĩnh Tú nay bắt đầu loang sang các xã lân cận Vĩnh Chấp, Vĩnh Trung, Vĩnh Nam.

Tháng 9 vừa rồi, ở Vĩnh Tú cũng đã xuất hiện loài sâu Stauropuss sp thuộc bộ Lepidoptera tàn phá hàng trăm héc ta rừng trồng, nhưng người dân đã nhanh chóng khống chế dập dịch bằng cách gom lá rụng rồi đốt (Tiền phong đã thông tin).

Còn đặc điểm của loại sâu đợt dịch này là làm kén dưới đất nên rất khó diệt cũng như khống chế tốc độ lây lan. Hiện ngành chức năng đang khẩn trương tìm biện pháp ngăn chặn. 

MỚI - NÓNG