11 người chết do mưa lũ sau bão số 3

Nhiều cây lớn ở TP Móng Cái bị bật gốc và gió giật trên cấp 12
Nhiều cây lớn ở TP Móng Cái bị bật gốc và gió giật trên cấp 12
TPO - Đến chiều 17/9, dù bão số 3 đã qua, nhưng mưa lũ gây thiệt hại lớn ở nhiều địa phương: 11 người chết (Lạng Sơn 8 người, Hà Nội 2 người và Nghệ An 1 người) do sạt lở đất, điện giật; 9 người bị thương (Lạng Sơn 6 người, Nghệ An 3 người).

Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tại Quảng Ninh, bão số 3 làm chìm 3 bè cá, sập đổ 6 nhà, tốc mái gần 150 nhà, đổ 20 cột điện hạ thế, 1 cột ăngten truyền hình, 2 trạm biến áp, hơn 2.000 ha lúa và hoa màu. Tại Hải Phòng cũng bị tốc mái 11 nhà, hư hại trên 1.600 ha lúa và hoa màu, 4 cột điện.

Tại Cao Bằng, ông Hoàng Thái, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, theo thông tin sơ bộ, Cao Bằng có trên 150 nhà bị tốc mái, gần 75 hoa màu ảnh hưởng, gần chục điểm trường bị tốc mái, ngập nước, tuyến đường giao thông liên xã ở Nguyên Bình sạt lở taluy dương gây tắc đường, 1 trạm hạ thế bị chập cháy… Hiện tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chỉ đạo khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống cho bà con.

Cũng do mưa lớn, các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ tại Bắc Kạn bị sạt lở nhiều điểm, gây tắc đường. Tỉnh lộ 254 bị một quả đồi sạt lở với gần 8.000 m3 đất đá, nhưng hiện đã thông xe. Trên quốc lộ 3B, sạt lở nghiêm trọng ở hai điểm tại Km12+450 và Km17, do địa hình phức tạp, nên việc xử lý còn khó khăn. Ngoài ra, mưa to, gió giật mạnh cũng làm tốc mái, sạt lở gần 100 ngôi nhà, hơn 250 ha lúa, hoa màu bị ngập; 15 công trình thủy nông bị hư hỏng...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đêm 17 đến sáng nay 18/9, ở miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất lớn: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Quảng Ninh: Bão gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng

Chiều 17/9, Văn phòng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh cho hay bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Cơn bão số 3 đổ bộ vào Móng Cái sớm nhất với cường độ mạnh nhất và kéo dài. Sức gió đo được tại Móng Cái vào chiều tối ngày 16/9 lên tới cấp 12 giật trên cấp 12 kèm mưa rất to. Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh là khoảng 20 tỷ đồng.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh, sau khi bão đi qua, mực nước các sông lớn trên địa bàn dâng rất cao. Sáng cùng ngày lũ đã xuất hiện ở hầu hết các sông và nguy cơ lụt lội là rất lớn.

Cũng ngay từ sáng cùng ngày lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chia nhiều mũi chỉ đạo các địa phương khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Đặc biệt chỉ đạo các địa phương khẩn trương lên phương án phòng chống sạt lở tại các khu vực đồi núi khi dự báo, sau bão mưa sẽ rất lớn…      

Thành Duy

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.