11 người chết trong các vụ nổ năm 2017

Một vụ nổ tại cơ sở nghi sang chiết gas ở Sài Gòn tháng 11/2017.
Một vụ nổ tại cơ sở nghi sang chiết gas ở Sài Gòn tháng 11/2017.
TPO - Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong năm 2017, cả nước xảy ra 21 vụ nổ làm chết 11 người thiệt hại về tài sản hơn 4 tỉ đồng.

Năm 2017 cả nước đã xảy ra 21 vụ nổ, làm chết 11 người, bị thương 24 người, thiệt hại về tài sản 4,164 tỉ đồng.

So với năm 2016, số vụ nổ giảm 2 vụ (21/23 vụ), giảm 8,7%; về người chết tăng 4 người (11/7 người), tăng 57,1%; về người bị thương giảm 24 người (24/48 người), giảm 50%.

Về nguyên nhân chủ yếu do các nguyên nhân như sự cố hệ thống và thiết bị (2 vụ), hàn cắt kim loại (3 vụ), sử dụng hóa chất (1 vụ), sơ suất trong sử dụng khí đốt (1 vụ)...

Theo đánh giá của cán bộ Phòng CNCH (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) các vụ nổ gây cháy thông thường sẽ ít nguy hiểm hơn các vụ do vật liệu nổ gây ra.

“Vụ tại Bắc Ninh do vật liệu nổ nên rất nguy hiểm. Khi cứu hộ cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền đánh giá hiện trường còn nổ tiếp hay không” – vị cán bộ nhận định.

MỚI - NÓNG