117 người chết vì TNGT trong 5 ngày nghỉ

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện xảy ra tại TPHCM đêm 3/5. Ảnh: Trung Kiên. Ảnh: Dân Trí.
Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện xảy ra tại TPHCM đêm 3/5. Ảnh: Trung Kiên. Ảnh: Dân Trí.
TP - Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 4/5), toàn quốc xảy ra 224 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 117 người, bị thương 151 người. 

Trung bình mỗi ngày xảy ra 45 vụ, 23 người chết, 30 người bị thương. So với kỳ nghỉ lễ năm 2013 (từ ngày 27/4 đến 1/5), giảm 16 vụ, tăng 7 người chết, giảm 34 người bị thương. 

Hồi 10 giờ 45 ngày 1/5 trên QL6 (Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La), ô tô 80B-4673 chở 6 cán bộ Cục H47 (Tổng cục Hậu cần và Kỹ thuật, Bộ Công an) trên đường lên Điện Biên làm nhiệm vụ bị TNGT, khiến 3 người chết, 3 người bị thương (kể cả lái xe). 

Trong những ngày lễ, lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý 38.471 trường hợp vi phạm; Kho bạc Nhà nước thu hơn 18,6 tỷ đồng; tạm giữ 91 ô tô, 6.302 mô tô.

Ngày 4/5, tin từ Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, bệnh viện này tiếp nhận gần 600 trường hợp cấp cứu, trong đó các ca TNGT chiếm khoảng 70%. Các phòng mổ hoạt động hết công suất với 20-30 ca cấp cứu/ngày. 

Cùng ngày, bác sĩ Phạm Văn Khiêm, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, bệnh viện này tiếp nhận 260 trường hợp cấp cứu do TNGT, trong đó 154 ca chấn thương sọ não làm 4 người tử vong. Trong số 154 người bị chấn thương sọ não có 35 trường hợp do say rượu, bia.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.