12.000 lít acid clorhydric tràn ra đường

12.000 lít acid clorhydric tràn ra đường
Lúc 7h15 sáng nay, trên quốc lộ 1A trước cửa hàng số 56 QL 1A, P. Bình Chiểu Q. Thủ Đức TP.HCM, một xe tải lưu thông theo hướng Sóng Thần về cầu Bình Phước đã bị xe đầu kéo chở container ép leo lên con lươn phân cách
12.000 lít acid clorhydric tràn ra đường ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe tải mang biển số 60L 6714, chở 4 bồn hóa chất có tổng dung tích 12.000 lít đã bẻ thanh chắn bên hông rơi xuống đường vỡ toang, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Hóa chất bốc khói mù trời, chảy tràn vào nhà dân phát ra mùi hôi, cay nồng nặc. Nhiều người đi xe gắn máy dọc bên hông xe tải bỏ xe chạy thoát thân.

Theo lời lái xe Đinh Văn Tiến (sinh 1973 ngụ Đồng Nai) cho biết loại hóa chất này là Acid Clorhydric (HCL) đậm đặc. Sau khi sự cố xảy ra, hiện trường bị phong tỏa đồng thời 3 xe chữa cháy đã kịp thời dùng nước làm loãng acid.

Nhiều hộ dân bị acid chảy ngập nền nhà làm hư hại khá nhiều đồ đạc vật dụng. Anh Nguyễn Tấn Cư cho biết có 4 hộ cùng chung một số nhà 137 bị tổn thất khá nặng. 15 người bị phỏng trong đó có 3 em nhỏ tên Đặng Thị Kiều Loan (12t), Trần Thị Mỹ Yên (16t) và Nguyễn Thị Ngọc Thy (5t) đã bị phỏng nặng và được chuyển đi cấp cứu. Ngòai ra theo theo phản ảnh của bà con còn có một người đi đường bị phỏng phải chuyển viện trong sự cố này.

Đến gần 10g, tại khu vực này mùi acid vẫn còn rất nặng và nhiều hộ chưa dám vào nhà. Giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.