Lạng Sơn:

Từ 1/7 bến xe Lạng Sơn ngừng hoạt động

Từ 1/7 bến xe Lạng Sơn ngừng hoạt động
TP - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định số 785 điều chuyển các tuyến vận tải cố định đang khai thác tại bến xe khách Lạng Sơn (phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) đến hoạt động tại bến xe phía Bắc (tổ 5 khối 1 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc).

Theo đó, trước ngày 1/7 các tuyến xe khách nội địa từ bến xe Lạng Sơn đi các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan và xe đi các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn và Thái Nguyên (qua quốc lộ 1B) hoàn thành thủ tục để mở tuyến mới từ bến xe phía Bắc đi các địa danh trên.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Lạng Sơn cũng đã có công văn gửi sở GTVT các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên để phối hợp và thông báo rộng rãi cho hành khách biết địa điểm mới của bến xe khách Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.