13 ngư dân trôi tự do trên biển chờ cứu hộ

Tàu cảnh sát biển cứu tàu cá Quảng Ngãi
Tàu cảnh sát biển cứu tàu cá Quảng Ngãi
TPO - Sáng 14/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu của Hải quân Vùng 4 đang trên đường ra khơi cứu nạn tàu cá BĐ 91052 của ông Phạm Thanh Trưởng (trú phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn). 

Trước đó, trưa 13/9, tàu cá trên đang khai thác thủy sản tại vùng biển  cách bờ biển Nha Trang khoảng 103 hải lý thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển, trên tàu có 13 ngư dân. 

Tàu bị nạn đã liên lạc với tổ đội sản xuất trên biển đến hỗ trợ, đồng thời liên hệ với Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để hỗ trợ. Được biết tàu cá này đang trôi theo hướng tây bắc, tốc độ trôi khoảng 1 hải lý/giờ trên vùng biển có gió cấp 6, mưa dông mạnh.

13 ngư dân trôi tự do trên biển chờ cứu hộ ảnh 1

Tàu cá Bình Định neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn

Ngoài ra, rạng sáng 14/9, tàu cá BĐ 93525 do ông Nguyễn Thanh Lâm (trú  Quy Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã tìm thấy và đưa 3 ngư dân tàu cá BĐ 91012 gặp nạn trên biển vào cảng cá Quy Nhơn an toàn. 

Trước đó, tối 11/9, ba ngư dân Lê Minh Hưng, Lê Quý Nhi và ngư dân tên Chí (cùng ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) - thuyền viên của tàu cá BĐ 91012 của ông Cao Hoài Bổn (ở phường Đống Đa, Quy Nhơn), khi đang đang đánh bắt trên vùng biển cách đất liền thành phố Quy Nhơn 55 hải lý về phía đông thì bị rơi xuống biển.

MỚI - NÓNG