13 người chết, mất tích do mưa lũ

TP - Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, đến chiều 19/8, có 10 người chết (Sơn La 2 người, Thanh Hóa 2 người, Nghệ An 6 người) và 3 người mất tích (Sơn La 2 người, Thanh Hóa 1 người) do mưa lũ. 

Mưa lũ cũng làm sập hơn 30 nhà, ngập hơn 3.400 nhà, cô lập hơn 20 xóm, bản (chủ yếu ở Nghệ An). Các tuyến QL6C, 43, 4G qua Sơn La, QL37 qua Yên Bái bị sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông. Tại Thanh Hóa, tuyến QL15, 15C, 16, 217, 217B, 47 bị sạt lở, gây ách tắc. Tại Nghệ An, các tuyến quốc lộ QL7, 15, 16, 48, 48C, 48D, 48E cũng bị ngập và sạt lở.  

Các địa phương bố trí nơi ở cho các hộ dân bị mất nhà cửa, đảm bảo sinh hoạt cho những hộ dân phải sơ tán và bị cô lập tại 26 xóm, bản thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An.

Về vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi, Ban chỉ đạo lưu ý các công ty, địa phương tuân thủ quy trình đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; tuần tra, canh gác, kịp thời xử lý giờ đầu các sự cố đê điều.

Ngày 19/8, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết, lốc xoáy trong hai ngày qua làm 2 người chết và gần 100 nhà hư hỏng. Hai nạn  nhân là bà Trần Thị Út, 59 tuổi, và cháu ngoại Nguyễn Mỹ Niềm, 4 tuổi, ở xã Đông Hưng huyện Cái Nước.

MỚI - NÓNG