13 người chết, mất tích do mưa lũ hoàn lưu từ bão số 3

Hoạt động của đoàn viên, thanh niên Yên Bái giúp dân khắc phục mưa bão.
Hoạt động của đoàn viên, thanh niên Yên Bái giúp dân khắc phục mưa bão.
TPO - Chiều tối 21/8, Ủy ban Quốc gia TKCN cho biết, do mưa lũ hoàn lưu từ bão số 3, đã làm chết 11 người (Lào Cai 4, Yên Bái 2, Phú Thọ 2, Hòa Bình 1, Vĩnh Phúc 1, Nghệ An 1); mất tích 2 người (Lào Cai 1, Bắc Giang 1); bị thương 5 người (Hà Nội 2, Lào Cai 2, Yên Bái 1).

Mưa lũ cũng làm sập, cuối trôi gần 50 căn nhà; hơn 410 nhà bị hư hại, tốc mái; ngập gần 340 căn; hư hỏng 26 ô tô, xe máy; gần 2.000 ha hoa màu bị thiệt hại; 13 cầu bị cuối trôi.

Theo dự báo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang xuống, trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục duy trì ở mức đỉnh lũ. Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất ở Yên Bái (đặc biệt là thành phố Yên Bái), Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc.

MỚI - NÓNG