13 người VN bị giữ ở Inđônêxia do không trả tiền khách sạn

13 người VN bị giữ ở Inđônêxia do không trả tiền khách sạn
Ngày 10/7, một nhóm 13 sinh viên Việt Nam đã bị tạm giữ tại trụ sở Cơ quan di trú Papua ở Giayapura, Inđônêxia, do không thanh toán được tiền lưu trú khách sạn.

Hãng tin Antara của Inđônêxia dẫn lời ông Giri Haryanto, Giám đốc Cơ quan di trú Papua, cho biết vụ việc xảy ra khi những sinh viên này không trả được hơn 300 USD chi phí ăn ở tại khách sạn Rátna Xêntani, nằm cách thủ phủ Giayapura của Papua khoảng 40 km về phía Tây.

Theo tin ban đầu, nhóm sinh viên Việt này gồm một sinh viên của Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh và 12 sinh viên của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An, đến Inđônêxia để du lịch. Theo hộ chiếu, nhóm người này đã đi máy bay từ Xinhgapo, nhập cảnh hợp pháp tại sân bay Bali ngày 3/7 và đến Papua ngày 8/7.

Đại sứ quán Việt Nam tại Inđônêxia đã gửi công hàm chính thức đề nghị Bộ ngoại giao, Cơ quan di trú và các cơ quan hữu quan khác của Inđônêxia cũng như tỉnh Papua hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm sinh viên này sớm trở về nước.

MỚI - NÓNG