13 tàu với 162 ngư dân chưa có thông tin

13 tàu với 162 ngư dân chưa có thông tin
Hiện nay trên khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có 13 tàu của 2 tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa (trong đó Quảng Ngãi 12 tàu với 162 người; Khánh Hòa 1 tàu chưa cụ thể số người) vẫn chưa có thông tin.

>> Durian tàn phá Philippines, ít nhất 146 người chết

13 tàu với 162 ngư dân chưa có thông tin ảnh 1
Sơ đồ dự báo bão số 9 của TT dự báo KTTV TƯ phát lúc 17h30 hôm nay (1/12)

Trong công điện khẩn hôm nay của BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương -Ủy Ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa; Đài tiếng nói Việt Nam; Đài truyền hình Việt Nam, Ban chỉ đạo yêu cầu:

Danh sách 13 tàu chưa có thông tin

1-Số hiệu tàu QNg 99017, chủ tàu Võ Tám; 2-QNg 5487, chủ tàu Bùi Thanh Quang; 3-QNg 96516, chủ tàu Lê Điền; 4-QNg 96417, chủ tàu Nguyễn Xuân Lộc; 5-QNg96139, chủ tàu Bùi Nam; 6-QNg 9338, chủ tàu Huỳnh văn Chứa; 7-QNg 96525, chủ tàu Phạm Bình; 8-QNg 96309, chủ tàu Lê Lộc; 9-QNg 6457, chủ tàu Lê Lộc; 10-QNg 96059, chủ tàu Dương Châu; 11-QNg 96416, chủ tàu Nguyễn Đại; 12-QNg 96149, chủ tàu Dương Anh; 13-KH 94373, chủ tàu (chưa rõ tên).

- Bằng mọi biện pháp liên lạc để yêu cầu các tàu nói trên tìm nơi trú tránh bão, đồng thời thông báo đến gia đình các chủ tàu để tìm cách liên lạc và yêu cầu các thuyền trưởng đưa phương tiện tàu thuyền thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

- Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam công bố danh sách 13 tàu của 2 tỉnh nêu trên để chính quyền địa phương cùng gia đình và các thuyền trưởng phối hợp tìm biện pháp phòng tránh.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc; 118,8 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12.

Đến 16 giờ ngày 3/12,  tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 400 km 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày 2/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ vĩ Bắc; 115,6 độ kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía đông nam. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cáp 10 trở lên có bán kính khoảng 120km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khỏang 250-300km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 16 giờ ngày 3/12 vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Nam. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km - 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía đông và giữa Biển Đông, có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh.

(Tổng hợp từ TTXVN TT Dự báo KTTV TƯ)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.