14 nghìn lao động bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Long Thành

14 nghìn lao động bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Long Thành
Ngày 28/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra đề án bố trí tái định cư, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc diện di dời, giải tỏa cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đề án, sẽ có 5.381 hộ với 17.000 nhân khẩu sẽ bị thu hồi đất, trong đó có 14.714 nhân khẩu đang trong độ tuổi lao động sẽ bị ảnh hưởng. 

Với diện tích đất cao su bị thu hồi khá lớn, sẽ có 700 công nhân ngành cao su sẽ bị mất việc làm. Do vậy phải bố trí một số lượng lớn công việc cho người lao động. Đề án đưa ra phương án giải quyết việc làm cho người dân như đào tạo miễn phí các ngành nghề may mặc, dịch vụ nấu ăn, khách sạn, siêu thị, dịch vụ, chăm sóc sắc đẹp, sửa xe, cơ khí… 

Người dân sau khi được đào tạo sẽ được bố trí vào các KCN Lộc An - Bình Sơn, Cụm công nghiệp Bình Sơn và KCN Long Đức gần dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng thời ưu tiên giải quyết cho lao động địa phương được làm việc tại sân bay Long Thành.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.