14 triệu đô có thể thành phế liệu: Bí thư tỉnh yêu cầu giải trình

14 triệu đô có thể thành phế liệu: Bí thư tỉnh yêu cầu giải trình
TP - Ngày 13/3, trao đổi với PV Tiền Phong liên quan bài viết “Dự án chồng dự án, 14 triệu USD có nguy cơ thành phế liệu” đăng trên Tiền Phong, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính cho biết, đang yêu cầu UBND tỉnh báo cáo giải trình.

Cũng theo ông Bính, UBND tỉnh Quảng Bình không hề báo cáo Thường trực hay Thường vụ Tỉnh ủy về Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Bình.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng không thông qua HĐND tỉnh liên quan dự án này theo quy định pháp luật vì đây là dự án nhóm B. Sau khi đọc báo Tiền Phong, ông Bính đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy gửi công văn yêu cầu UBND tỉnh báo cáo giải trình những vấn đề liên quan nội dung bài báo.

Bình luận về những giải pháp “chữa cháy” của UBND tỉnh Quảng Bình khi hai dự án chồng nhau, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho rằng: Dự án pin mặt trời là để đầu tư vào những địa hình phức tạp, không kéo được điện lưới quốc gia, nhằm tiết kiệm, hiệu quả phục vụ nhân dân. Nay đưa ra giải pháp tháo dỡ cất vào kho hoặc đấu nối với điện lưới quốc gia đều không ổn.

Liên quan việc xâm hại rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng khi Dự án điện lưới kéo lên xã Thượng Trạch, một lãnh đạo của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đến nay chưa nhận được văn bản nào thông báo về việc sẽ kéo điện lưới đi qua rừng đặc dụng Phong Nha- Kẻ Bàng. Theo quy định, nếu chỉ chặt tỉa cành nhánh ở rừng đặc dụng thì UBND tỉnh ra quyết định, còn nếu ở mức độ chặt bỏ cây rừng thì phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với ông Phan Văn Thường, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Bình, đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư Dự án điện lưới cho rằng, đang điều chỉnh dự án theo hướng sẽ giãn tiến độ đầu tư điện lưới ở những nơi chồng lên Dự án pin mặt trời. Tuy nhiên, đến nay các cấp thẩm quyền vẫn chưa có văn bản chính thức về việc điều chỉnh này.

Như Tiền Phong đã thông tin, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ra Quyết định 2908 phê duyệt dự án kéo điện lưới về vùng sâu vùng xa có tổng vốn 380 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, dự án này đã chồng lên hầu hết địa bàn mà Dự án pin mặt trời có nguồn vốn từ vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc đang trong giai đoạn hoàn thành. Quyết định này của UBND tỉnh Quảng Bình đã lãng phí gần 14 triệu USD vay của Chính phủ Hàn Quốc để đầu tư pin mặt trời.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.