15 Hiệp sĩ Công nghệ thông tin 2005

15 Hiệp sĩ Công nghệ thông tin 2005
Hôm qua, 28/7, Tạp chí e-CHIP đã công bố danh sách 15 Hiệp sỹ CNTT năm 2005. Họ là những cá nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực này và được bình chọn bởi các nhà báo CNTT uy tín.

Danh sách bao gồm: Huỳnh Ngọc Ẩn (Bưu điện Đồng Tháp) với phần mềm Mini Fire Wall (MFW), ngăn chặn websex cung cấp miễn phí tại tất cả các bưu điện tỉnh thành cả nước và cho hàng trăm công ty, tổ chức cá nhân;

Lê Nguyên Bình, người khuyết tật, mở cơ sở đào tạo tin học miễn phí cho người khuyết tật; Phạm Sơn Hà lập ra CLB Tin học khiếm thị Hà Nội; Nguyễn Đức Hiệp, GV trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM;

Nguyễn Công Hùng, liệt bẩm sinh mở cơ sở dạy miễn phí cho người khuyết tật tại xã Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An); Tống Phước Khải, tác giả bộ phần mềm miễn phí Hanosoft gồm bộ gõ chữ Hán, Nôm và từ điển Hán – Việt – Hán.

Nguyễn Hữu Mai, Nguyễn Ngọc Minh, sáng lập viên diễn đàn javavietnam.org, có công trong thuyết phục Sun Microsystems tích hợp tiếng Việt cho Java 1.5; Nguyễn Bích Ngọc, Trịnh Công Thanh, những thành viên tích cực nhất của diễn đàn Người khuyết tật Việt Nam www.mdisability.net;

Lê Quý Ngưu, tác giả phần mềm chuyển đổi font chữ từ tiếng Việt sang tiếng Hán, Nôm; Trần Phượng Tường Như, tác giả của phần mềm Easy NetPC;

 Phạm Thanh Phương, Việt hóa phần mềm Cabri để làm giáo án điện tử môn Toán, Vật lý; Nguyễn Hữu Tuấn, tác giả website www.nhantimdongdoi.org. Lê Dân Bạch Việt, tham gia xây dựng các phần mềm dành cho người khiếm thị.

Lễ trao danh hiệu Hiệp sĩ CNTT được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 14/8.

MỚI - NÓNG