15 người Việt Nam đăng ký về nước ngày 8/8

15 người Việt Nam đăng ký về nước ngày 8/8
Nếu tình hình an ninh cho phép, ngày 8/8, khoảng 15 người trong số gần 70 người Việt Nam tại Li-băng sẽ lên đường tới Xyria để về nước theo chương trình hồi hương người nước ngoài tại Li-băng của IOM.

Ngày 6/8, đại diện Văn phòng IOM tại Damas đã cho biết.

IOM cho biết sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch sơ tán người nước ngoài ra khỏi Li-băng trong tuần này.

Theo đó, ngày 7/8, IOM hy vọng đưa khoảng 700 người Philippines từ Li-băng về Xyria, chưa kể số người từ các nước khác.

IOM khẳng định sẽ tìm cách dàn xếp để sơ tán và đưa người Việt Nam về bất kỳ lúc nào thuận lợi nhất cho người Việt Nam.

Sau khi được tin này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn ông Bùi Văn Dũng, một trong số các đầu mối của người Việt Nam tại Li-băng đang tiếp tục ở lại nước này để giúp ta dàn xếp đưa người Việt Nam nào muốn rời Li-băng về nước, và được biết thêm hiện vẫn còn 2 trong số 15 người đã đăng ký về nước đợt 2 chưa quyết định dứt khoát và nhiều khả năng họ sẽ ở lại Li-băng để tiếp tục làm ăn.

Theo ông Bùi Văn Dũng, sau khi rời Li-băng đợt 2, số người Việt Nam ở Li-băng vẫn còn khoảng từ 50-55 người. Trong số này, vài trường hợp không về được vì chưa nhận được tiền công; số khác gia chủ không hợp tác nên khó liên lạc với người Việt Nam làm việc trong gia đình họ.

Số người ở lại nói họ chưa thấy có gì nguy hiểm, đe dọa tính mạng trong khi công việc của họ tại Li-băng vẫn ổn định và gia chủ đang cần người giúp việc.

Trả lời phóng viên TTXVN tại Đa mát, đại diện IOM cho biết: "Chúng tôi đã nhận danh sách người Việt Nam hồi hương đợt 2. Nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa thể hoàn tất danh sách này mà hàng ngày vẫn phải thay đổi, cập nhật theo yêu cầu của phía Việt Nam. Tuy nhiên, số người Việt Nam không nhiều so với hầu hết các nước khác nên hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG