150 triệu USD tổ chức Asiad 18

150 triệu USD tổ chức Asiad 18
TP - Ngày 18/3, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình về công tác chuẩn bị cho Asiad 18 và một số nội dung khác.

Phiên giải trình tập trung vào công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể thao; chiến lược phát triển thể dục thể thao, đặc biệt là việc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á (Asiad) lần thứ 18 vào năm 2019.

Tại phiên giải trình, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tính khả thi của đề án trình Chính phủ đăng cai, tổ chức Asiad lần thứ 18 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là về tổng mức kinh phí dự kiến khoảng 150 triệu USD (trên 30.000 tỷ đồng).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho biết, con số 150 triệu USD dành cho Asiad 18 là dự tính. “Trước khi dự tính, chúng tôi đã tính toán hết các vấn đề, từ khâu tổ chức thi đấu, khai mạc, bế mạc.

Chúng ta tổ chức Asiad gắn liền với chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng của Thủ đô Hà Nội. Như vậy, sân bay, đường sá Hà Nội sẽ được đầu tư, mở rộng bằng cả nguồn vốn của Trung ương và địa phương. Với cơ sở vật chất như vậy, nếu chúng ta biết tiết kiệm, căn cơ thì có thể sẽ tổ chức thành công Asiad” – Bộ trưởng cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, con số 150 triệu USD trong đề án Asiad 2019 là hoàn toàn khả thi, sau khi đã được tách riêng những chi phí phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố, địa điểm thi đấu sang ngân sách Trung ương nằm trong chiến lược phát triển chung.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.