214 tỷ đồng xóa bến đò

214 tỷ đồng xóa bến đò
TP - Nhằm hạn chế tai nạn chìm đò, từ nay đến năm 2010, tỉnh Nghệ An có kế hoạch xây sáu chiếc cầu bê tông và 14 cầu treo tại 10 huyện với tổng kinh phí hơn 214 tỷ đồng. 
214 tỷ đồng xóa bến đò ảnh 1
Thêm nhịp cầu, sẽ bớt đi những cảnh đắm đò

Trong một báo cáo gửi lãnh đạo địa phương, Sở GT-VT Nghệ An thống kê toàn tỉnh có 110 bến đò ngang. Trong đó, nhiều bến không được cấp giấy phép nhưng vẫn khai thác. Sau vụ đắm đò thảm khốc tại Chôm Lôm (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) làm 19 học sinh trung học cơ sở tử nạn, 34 bến đò bị đình chỉ hoạt động. Hiện dọc sông Lam, sông Con, sông Hiếu còn 76 bến đò.

GĐ Sở GT-VT Nghệ An Huỳnh Thanh Điền cho biết, hai năm gần đây, ngoài cầu Chôm Lôm do bạn đọc Báo Tiền Phong đóng góp, địa phương còn xây dựng được thêm năm cầu treo (Anh Ngãi- huyện Tân Kỳ; Bản Chắn- Tương Dương; Xiêng Thù- Kỳ Sơn; Lam Khê, Chi Khê- Con Cuông).

Năm dự án cầu treo khác đang khởi động (Bến Rô- Tân Kỳ; Làng Bộng- Anh Sơn; Khe Rạn- Con Cuông; Bản Lau, Tam Đình- Tương Dương). Kinh phí xây dựng mỗi chiếc cầu từ 6 đến 12 tỷ đồng.

Những bến đò còn lại, do chưa có điều kiện xây cầu, tỉnh Nghệ An đầu tư 3,8 tỷ đồng nâng cấp phương tiện chở khách.

Mười huyện được xây cầu gồm Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Diễn Châu, Quỳ Châu.

MỚI - NÓNG