158 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày lễ

158 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày lễ
TPO - Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, trong ba ngày 30/4, 1/5 và 2/5, cả nước đã xảy ra 181 vụ tai nạn giao thông, làm 158 người chết, 167 người bị thương.
158 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày lễ ảnh 1
Một vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội sáng 2/5. Ảnh: Vietnamnet

Trong đó, số vụ tai nạn giao thông đường bộ là 180 vụ, làm chết 157 người và 167 người bị thương. Đường sắt chỉ xảy ra một vụ tai nạn, làm 1 người chết.

Đáng chú ý trong số này là vụ hai xe mô tô đi ngược chiều đâm nhau trên quốc lộ 27, thuộc thị trấn Tân Sơn, tỉnh Ninh Thuận ngày 30/4 làm 3 người chết.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng xảy ra tại Long An vào ngày 2/5. Trên đường tỉnh lộ 830 thuộc địa bàn Bến Lức, Nguyễn Văn Tùng điều khiển xe mô tô BKS 62H5 - 9835 chạy lấn đường, đâm vào xe mô tô đi ngược chiều. Hậu quả làm 3 người chết.

Những địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong những ngày lễ vừa qua là Thành phố Hồ Chí Minh: 11 vụ, Tây Ninh: 8 vụ, Đồng Nai: 8 vụ, Bà Rịa – Vũng Tàu: 8 vụ, Sóc Trăng: 8 vụ...

Trong 3 ngày lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng công an cũng tạm giữ 88 ô tô, hơn 5.000 mô tô và 355 phương tiện khác.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.