1.600 người khống chế cháy rừng ở Thanh Hóa

1.600 người khống chế cháy rừng ở Thanh Hóa
Đến hơn 19h ngày 27/5, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được vụ cháy rừng xảy ra vào buổi sáng cùng ngày tại 3 xã ở hai huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Theo ông Lê Thế Long, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Do hiện trường xảy ra vụ cháy xảy ra ở khu vực đồi, núi cao, khó khăn cho công tác ngăn cản, dập lửa. Do đó, lực lượng chức năng đã nỗ lực làm đường băng cản lửa, chia cắt vùng rừng bị cháy với diện tích rừng chưa bị cháy. 

Sau khi khống chế cơ bản được vụ cháy rừng thông, keo ở ba xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc) và Hoằng Khánh, Hoằng Trung (huyện Hoằng Hóa), hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường, phòng tình huống ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ cháy xảy ra khoảng lúc gần 9h sáng ngày 27/5. Ngành chức năng đã huy động hơn 1.600 người là kiểm lâm, công an, quân đội, ĐVTN, dân quân tự vệ và người dân địa phương để tham gia dập lửa, cứu rừng. 

Nhiều héc ta rừng đã bị lửa thiêu cháy hoàn toàn. Hiện nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy rừng đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.