Sinh con thứ ba trở lên bị phạt thóc tấn: Luật làng

Sinh con thứ ba trở lên bị phạt thóc tấn: Luật làng
TP - Sinh con thứ ba bị phạt năm tạ thóc, thứ tư một tấn, thứ năm tấn rưỡi… Đó là luật làng tại xã Hương Toàn, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đang gây choáng với nhiều gia đình.
Sinh con thứ ba trở lên bị phạt thóc tấn: Luật làng ảnh 1
Số thóc một vụ mùa của gia đình anh H ít hơn nhiều so với mức nộp phạt

Đến đầu làng Cổ Lão (xã Hương Toàn), nghe nhắc tên vợ chồng anh N.H bốn tấn, dân trong vùng hiểu ngay người chúng tôi cần tìm.

Chưa phải gia đình đông con nhất xã Hương Toàn, do gắng kiếm cho bằng được thằng cu từ sau khi UBND xã triển khai chính sách không có người sinh con thứ ba trở lên tại địa phương (từ năm 1994), vợ chồng anh H bị phạt gần bốn tấn thóc, hiện giữ kỷ lục gia đình có lượng thóc nộp phạt do vi phạm dân số lớn nhất xã.

Anh H cho biết, mới đầu, mức phạt mỗi trường hợp sinh con thứ ba là ba tạ thóc, nay nâng lên năm tạ, khiến nhiều gia đình vi phạm không đủ thóc nộp phạt.

Không riêng anh N.H, tại thôn Cổ Lão có nhiều trường hợp bị phạt thóc tấn vì cố sinh nhiều con. Anh N.H trải lòng: “Biết sinh nhiều con là khổ, vi phạm chính sách dân số và bị phạt, nhưng tôi là con trai duy nhất dòng họ, đành liều. Nhờ gắng được thằng cu, vợ chồng quyết dừng hẳn sinh đẻ.

Làm ba sào ruộng khoán, một mùa quần quật chỉ thu được sáu tạ thóc. Khi sinh đứa con thứ sáu, tôi bị phạt đến hai tấn thóc, thêm mấy đứa trước là ba tấn tám, gia đình đành khất nợ một tấn hai sang những vụ mùa sau”.

Tình trạng sinh nhiều cũng xảy ra tại thôn Liễu Cốc Hạ. Trưởng thôn Cao Văn Trang cũng từng bị phạt thóc 15 năm về trước (lúc đó mức ba tạ), vì vỡ kế hoạch sinh con thứ ba.

Ông Trang làm đội trưởng sản xuất nông nghiệp nên bị phạt gấp đôi. Cháu bé hiện học lớp 9 vẫn bị gọi đùa là thằng cu sáu (sáu tạ). Cuốn sổ ghi chép tình hình sinh con thứ ba trở lên và thu thóc phạt do ông trưởng thôn tổng hợp tiếp tục dày thêm tới năm 2009.

Riêng hai năm lại đây, thôn Liễu Cốc Hạ có sáu cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên bị phạt thóc; trong đó, bốn trường hợp quá khó khăn chưa có khả năng nộp phạt, do lượng thóc làm ra mỗi vụ ít hơn nhiều so với mức nộp phạt.

Vẫn đẻ đều

Biện pháp phạt thóc (được gọi là đóng góp bắt buộc) đối với người sinh con thứ ba trở lên tại Hương Toàn áp dụng từ năm 1994. Đến 2006, mức phạt tối thiểu nâng từ ba tạ lên năm tạ thóc với mỗi trường hợp vi phạm sinh con thứ ba, được UBND xã Hương Toàn giải thích mơ hồ, do tình hình giá cả thị trường tăng và nhằm tiếp tục giảm thiểu sinh con thứ ba trở lên.

Nâng mức phạt càng cao, dân vẫn đẻ nhiều. Thống kê chưa đầy đủ tại UBND xã Hương Toàn, trong hai năm 2007 và 2008, toàn xã có hơn 100 trường hợp sinh con thứ ba trở lên, tương đương 50 tấn thóc phải đóng góp bắt buộc.

Ông Ngô Văn Vinh - Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Hương Trà - nhận xét: “Thay vì xử phạt, nên tăng cường tuyên truyền, vận động dân thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình. Tôi chưa nghe ở Hương Toàn sinh con thứ ba bị phạt năm tạ thóc”.

Ông Vinh đưa ra dẫn chứng, dù không xử phạt thóc tấn, tại Hương Trà vẫn có những điển hình thực hiện tốt chính sách dân số như thôn Bồ Hòn (xã miền núi Bình Thành), thôn Bình Dương (xã Hương Bình), có đến ba và năm năm liên tục không có người sinh con thứ ba trở lên.

Đồng tình với ông Vinh, nhiều ý kiến phân tích, thực hiện chính sách dân số là cần thiết, nhưng đưa ra mức đóng góp bắt buộc vượt xa khả năng chấp hành của đối tượng vi phạm như tại Hương Toàn là luật làng, chưa phải giải pháp tận gốc, khiến nhiều cặp vợ chồng nhờn thuốc.

Ông Trần Duy Tuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Trà - khẳng định: Chính quyền xã không có chức năng xử phạt dân vi phạm chính sách dân số. Huyện sẽ khẩn trương kiểm tra.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.