17 trường hợp chống đối nhân viên trên cao tốc

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lưu lượng phương tiện cao nhất cả nước.
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lưu lượng phương tiện cao nhất cả nước.
TPO - Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trong nửa đầu năm 2017, trên các tuyến đường cao tốc do đơn vị quản lý đã xảy ra 17 trường hợp quá tải vượt trạm, chống đối nhân viên trạm cân.

Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2018, VEC đã phục vụ thông suốt 20,18 triệu lượt phương tiện (chưa kể 353.000 phương tiện miễn phí), tăng 10% so với cùng năm ngoái. Doanh thu tăng 15% so cùng kỳ năm trước. 

Trong nửa đầu năm nay, hệ thống kiểm soát tải trọng của VEC đã phát hiện 28.000 lượt phương tiện vi phạm trong tổng số 1,285 triệu lượt phương tiện qua cân, qua đó buộc quay đầu 22.600 phương tiện. 

Trong đó, tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai có nhiều xe vi phạm tải trọng nhất, với 19.160 lượt xe phải quay đầu. Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, trung bình mỗi ngày có 20 phương tiện phải quay đầu do chở quá tải. 

Đặc biệt, trong 6 tháng qua có 17 trường hợp quá tải vượt trạm, chống đối nhân viên, và 9 phương tiện đi ngược chiều.

Ngoài ra, nửa đầu năm trên các tuyến cao tốc đã xảy ra 41 vụ tai nạn, khiến 5 người thiệt mạng và 57 người bị thương.

Hiện VEC đang vận hành 415km đường cao tốc, chiếm trên 50% tổng chiều dài đường cao tốc quốc gia; đã phục vụ trên 130 triệu lượt phương tiện. Từ nay đến cuối năm 2019, đơn vị tiếp tục đưa vào vận hành 135km đường cao tốc nữa.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.