170 công nhân ở Thái Bình nhập viện sau bữa trưa

Các công nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa
Các công nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa
TPO - Khoảng 170 công nhân công ty Nienshing (Thái Bình) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đi ngoài đã ồ ạt phải nhập viện, sau bữa trưa tại công ty hôm 1/6.

Thông tin trên được ông Phạm Văn Dịu – Giám đốc Sở y tế Thái Bình xác nhận với báo chí trưa 2/6. Ông Dịu cho biết, đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời yêu cầu các bệnh viện tập trung điều trị cho các bệnh nhân.

Khoảng 7h30 sáng nay, 170 công nhân của công ty Nienshing phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Các công nhân này hiện đang điều trị tại ba bệnh viện, gồm: bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Hoàng An và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Riêng tại bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (nơi đăng ký khám chữa bảo hiểm y tế của công nhân công ty Nienshing) có khoảng 120 công nhân nằm điều trị. Các công nhân này nằm kín cả 5 phòng điều trị ở khoa Nội và khoa Hồi sức cấp cứu. Mỗi một giường bệnh có tới 3 người. Riêng tại Khoa hồi sức cấp cứu nhiều công nhân phải nằm ở dưới sàn nhà để điều trị.

Theo một số công nhân ở đây cho biết, trưa 1/6, họ cùng ăn cơm hộp đặt mua của cơ sở Dũng Hợp, đóng trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đến tối cùng ngày, họ bắt đầu bị các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình đã tạm thời đóng cửa cơ sở Dũng Hợp (đơn vị cung cấp cơm hộp cho công nhân), trong một tuần để cơ sở này cải thiện điều kiện vệ sinh, tẩy uế cho đến khi cơ quan chức năng thẩm định lại điều kiện sản xuất.

Được biết, tháng 8/2012, khoảng 160 công nhân làm việc ở 6 doanh nghiệp đóng tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (trong đó có công ty Nienshing) sau khi ăn cơm hộp của cơ sở này cũng đã phải nhập viện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình tích cực làm rõ.

Công ty Nienshing là công ty 100% vốn của Đài Loan, có khoảng 6.000 công nhân, chuyên sản xuất hàng may mặc. Ngày 1/6 chỉ có 700 công nhân đi làm thêm. Số cơm hộp các công nhân ăn trưa đều do cơ sở làm cơm hộp Dũng Hợp, đóng tại thành phố Thái Bình cung cấp với giá khoảng 10.000 đồng/suất.

MỚI - NÓNG