17,3 triệu dân nguy cơ mất nhà do biến đổi khí hậu

17,3 triệu dân nguy cơ mất nhà do biến đổi khí hậu
TP - Ngày 8/8, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp tổ chức Thiên nhiên Quốc tế IUCN tổ chức chương trình Chiếu phim - Tọa đàm báo chí “ĐBSCL - Những thách thức về nước”. 

Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, cho rằng ở thượng nguồn, Trung Quốc xây nhiều đập thủy điện lớn làm thay đổi dòng chảy, cản trở lưu thông phù sa, tôm cá xuống hạ nguồn. 


Còn tại hạ lưu, cùng lúc có hơn 140 đập lớn nhỏ đã, đang xây dựng đã làm biến đổi hệ sinh thái, đe dọa đời sống và nguy cơ mất nhà của hơn 17,3 triệu dân ĐBSCL. 

MỚI - NÓNG