Tháng 7/2010, sử dụng nghĩa trang Yên Kỳ mới

Tháng 7/2010, sử dụng nghĩa trang Yên Kỳ mới
TP - Chủ đầu tư cam kết hoàn thành một phần dự án nghĩa trang Yên Kỳ mới để tiếp nhận mai táng khi nghĩa trang Văn Điển đóng cửa vào tháng 7/2010.

Sáng qua (15/10), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Phí Thái Bình chủ trì cuộc họp cùng các sở, ngành, chủ đầu tư và hai huyện Sóc Sơn và Ba Vì về hai dự án nghĩa trang.

Ông Hà Xuân Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết dự kiến trên toàn huyện sẽ có chín khu tái định cư với diện tích 45 ha, vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Huyện cũng đã lên danh  mục các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như  đường tỉnh lộ, đường quy hoạch mới, nhà máy nước sạch, trường dạy nghề...với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Theo chủ đầu tư - Cty Du lịch Bình Minh, dự kiến ngày 30/10, quy hoạch 1/2000 sẽ được trình lên thành phố Hà Nội xem xét.

“Với tiến độ như hiện nay, chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành một phần dự án (nghĩa trang Yên Kỳ) để tiếp nhận mai táng khi nghĩa trang Văn Điển đóng cửa vào tháng 7/2010”- ông Phùng Hệ, Giám đốc Cty Du lịch Bình Minh nói.

Về nghĩa trang tại xã Minh Phú, theo Sở Xây dựng cho biết hiện mới dừng ở việc chuẩn bị đo đạc, tiến độ bị chậm so với yêu cầu đặt ra. Khó khăn hiện nay là người dân còn chưa đồng tình ủng hộ dự án, thậm chí ngăn cản việc đo đạc.

Về một số ý kiến băn khoăn về dự án nghĩa trang Minh Phú (Sóc Sơn), ông Phí Thái Bình cho biết, thành phố vẫn kiên định chủ trương xây dựng nghĩa trang tại đây và yêu cầu các sở, ngành cùng chung tay với địa phương, chủ đầu tư thúc đẩy dự án. 

MỚI - NÓNG