Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Mong Italia là cầu nối Việt Nam và châu Âu

Mong Italia là cầu nối Việt Nam và châu Âu
TP - 10 giờ sáng 10-12 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp nhà nước Cộng hòa Italia (diễn ra từ ngày 9 đến 12-12) được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Roma theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Mong Italia là cầu nối Việt Nam và châu Âu ảnh 1
Đại diện chính phủ Italia và Tòa thánh Vatican đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại sân bay quân sự Ciampino - Ảnh: Nguyễn Khang (TTXVN)

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Italia Giorgio Napolitano tiến hành hội đàm. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Việt Nam coi Italia là đối tác quan trọng trong Liên minh châu Âu và luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt.

Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn Italia, nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới, phát huy vai trò và thế mạnh của mình, tăng cường hơn nữa sự có mặt về kinh tế, thương mại và đầu tư tại Việt Nam.

Đồng thời, với vai trò ngày càng tăng tại Đông Nam Á và là thành viên quan trọng của ASEAN, Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để Italia mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại với khu vực Đông Nam Á và mong Italia là cầu nối giữa Việt Nam với châu Âu.

Tổng thống Giorgio Napolitano nhấn mạnh: Chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới Italia của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Tổng thống Napolitano khẳng định: Italia coi trọng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và ngày càng có nhiều bạn bè, doanh nghiệp Italia quan tâm đến Việt Nam, muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng thống đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam ở châu Á và trên thế giới; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Đ.P
Theo VOV

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).