Tượng Phật ngọc Quan Âm rời Hà Nội

Tượng Phật ngọc Quan Âm rời Hà Nội
TPO - Theo kế hoạch của Ban tổ chức, đến cuối ngày 27 - 1, pho tượng Phật ngọc Quan Âm sẽ rời Thủ đô Hà Nội, đến chùa An Đà, Thành phố Hải Phòng.
Tượng Phật ngọc Quan Âm rời Hà Nội ảnh 1
Phật ngọc Quan Âm tại chùa Tảo Sách, Tây Hồ, Hà Nội Ảnh: Thuận Phong

Tượng Phật ngọc Quan Âm nặng gần 300 kg được tạc từ khối ngọc xanh lớn nhất thế giới, cao 1,1m. Theo thiết kế được công bố thì đây được xem là pho tượng bằng ngọc thạch lớn nhất Việt Nam. Tượng có 1.000 bàn tay và 18 cánh tay (tay dài nhất khoảng 30cm, ngắn nhất trên 5cm).

Từ ngày 22 đến 27 - 1, tượng Phật ngọc Quan Âm được đặt tại chùa Tảo Sách (Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) để người dân Thủ đô có dịp chiêm bái “kỳ quan” ngọc quý nhân dịp Hà Nội chuẩn bị lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Tượng Phật ngọc Quan Âm rời Hà Nội ảnh 2
Người dân Thủ đô ghi lại hình ảnh tượng Phật ngọc Quan Âm. Ảnh: Thuận Phong

Theo kế hoạch, sau khi rời Hải Phòng, tượng Phật ngọc Quan Âm sẽ được rước tới chùa Quang Minh (Bình Phước) vốiau đó an vị tại Tu viện Quan Âm (Đồng Nai) để người dân chiêm bái đúng vào dịp Tết Nguyên đán, trước khi về lại chùa Quan Thế Âm (Đà Nẵng) vào đúng ngày vía đức Quan Thế Âm Bồ Tát (19 - 2 âm lịch).

Tới tháng 3 - 2010 tượng Phật ngọc Quan Âm sẽ được rước tới Singapore.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.