Mang nợ vì bị lừa xuất khẩu lao động "chui"

Mang nợ vì bị lừa xuất khẩu lao động "chui"
TP - Bà Phạm Thị Thức ở thôn Định Tân, xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, con bà là Dương Lực bị cảnh sát Malaysia bắt giữ, vì bị lừa đưa đi xuất khẩu lao động.

Đầu tháng 12 - 2009, gia đình bà có hợp đồng thỏa thuận với ông Nguyễn Quốc Thái, ở 57/3 đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TPHCM đưa sang Singapore làm việc ở nhà hàng với mức lương 900USD/tháng.

Chi phí cho chuyến đi là 81 triệu đồng, trong đó lệ phí chính thức là 2.500USD (tương đương 50 triệu đồng Việt Nam) và chi phí khác 31 triệu đồng.

Tuy nhiên, con bà bị đưa sang Malaysia nhưng không có việc làm, bị cảnh sát nước này truy bắt. “Muốn đưa con về giờ đây phải mất 15 triệu đồng, trong đó 12 triệu tiền phạt, 3 triệu tiền máy bay”- bà Thức nói.

Cùng cảnh ngộ như con bà Thức còn có Trần Cẩm (con ông Trần Hội), Đỗ Văn Dương (con bà Võ Thị Diệp), đều tốn gần 80 triệu đồng chi phí nhưng hiện nay cũng bị cảnh sát Malaysia bắt.

Trước đó có 6 thanh niên trong xã đi trong chuyến này đã trốn thoát đến Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia nhờ can thiệp giúp đỡ mới về đến nhà.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.