Tưởng niệm các liệt sỹ tại Quần đảo Trường Sa

Tưởng niệm các liệt sỹ tại Quần đảo Trường Sa
TPO - Nhân dịp kỷ  niệm 35 năm giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975- 29/4/2010), lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các liệt sỹ vì nước quên mình tại đây đã được tổ chức trọng thể tại đảo Trường Sa Lớn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa sáng 28-4.
Tưởng niệm các liệt sỹ tại Quần đảo Trường Sa ảnh 1

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn thành kính dâng hương anh linh các liệt sỹ  tại lễ tưởng niệm diễn ra tại cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Lan Anh

Đây là một trong những hoạt động nhằm thể hiện trọn vẹn nghĩa tình và lòng tri ân đối với những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ biển đảo Tổ quốc nhân dịp kỉ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010) và 55 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2010) do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Bộ Tư lệnh Hải quân và Giáo hội phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Lễ cầu siêu anh linh các liệt sỹ được tổ chức tại chùa Trường Sa Lớn chiều 28/4.

Cũng trong đợt công tác này, đoàn đã đi thăm và tặng quà cho các cán bộ chiến sỹ và các hộ dân tại đảo Trường Sa Lớn cũng như các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Tây và nhà giàn DK1.

MỚI - NÓNG