2 chàng trai tử vong sau vụ cháy nhà tại Sài Gòn

Hai bệnh nhân được theo dõi trong phòng cách ly. Ảnh: N.H.
Hai bệnh nhân được theo dõi trong phòng cách ly. Ảnh: N.H.
Hai trong số bốn bệnh nhân điều trị bỏng nặng tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau vụ cháy nhà tại Phú Nhuận tử vong chiều 7/12.

Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 7/12 cho biết bệnh nhân Tạ Quang Vũ sinh 1989 và Nguyễn Văn Hiếu sinh 1992 đã tử vong tại viện. Bệnh nhân Vũ bỏng lửa xăng 92% độ 2-3, trong đó có 50% độ 3, phỏng hô hấp, khả năng cứu sống gần như không. Bệnh nhân Hiếu bỏng lửa xăng 76% với 49% độ sâu.

Hai nạn nhân còn lại vẫn đang được theo dõi trong phòng hồi sức. Bệnh nhân Phan Nguyễn Tấn Anh sinh 1995, bỏng lửa xăng 71%, trong đó 17% độ sâu, phải đặt nội khí quản thở máy. Lê Thanh Tú sinh 1992, diện tích bỏng ít hơn, chỉ 43% độ 2, 3 nhưng do có bỏng hô hấp nên tiên lượng cũng rất nặng nề. 

Sáng 6/12, căn phòng ở lầu 4 ngôi nhà trên đường Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận bất ngờ phát hỏa kèm nhiều tiếng nổ khiến 4 thanh niên bị bỏng nặng. Thân nhân cho biết trước đó họ mua xăng thơm về vệ sinh phòng kín có máy lạnh, không biết nguyên do cháy.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG