2 lao động Hà Tĩnh mất tích trong vụ tàu cá Hàn Quốc bốc cháy trên biển

TPO - Trong vụ tàu cá Hàn Quốc bốc cháy trên biển khiến 6 người mất tích, chính quyền ở Hà Tĩnh xác nhận địa phương này có hai nạn nhân.

Sáng ngày 5/3, ông Nguyễn Đình Tuệ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương vừa nhận được thông tin anh Biện Văn Hoài (SN 1975), trú tại thôn Yên Sơn mất tích trong vụ tàu cá cháy ở Hàn Quốc.

“Anh Hoài đi làm tại Hàn Quốc đến nay khoảng hơn 3 năm, chúng tôi mới nhận được thông tin sáng nay. Đơn vị cũng đã cử người xuống gia đình để xác minh, hiện tại chỉ mới nhận được thông tin là mất tích trên biển”, ông Tuệ cho hay.

2 lao động Hà Tĩnh mất tích trong vụ tàu cá Hàn Quốc bốc cháy trên biển ảnh 1 Hiện trường vụ tàu cá cháy trên biển vào sáng ngày 4/3 khiến 6 người đang mất tích.

Ngoài ra, ông Hồ Xuân Trính - Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh cho hay, địa phương cũng vừa nhận được thông tin em Nguyễn Văn Cường (SN 1996, ở thôn Trung Tiến) mất tích trong vụ tàu cá bốc cháy trên biển Hàn Quốc vào rạng sáng ngày 4/3 tại khu vực biển cách đảo Udo, thành phố Seogwipo, Jeju (Hàn Quốc) khoảng 70km về phía Đông Nam.

MỚI - NÓNG