2 mẹ con chết vì sạt lở bờ sông

2 mẹ con chết vì sạt lở bờ sông
Vụ sạt lở đất bờ sông khu vực chợ Thuận Giang, ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang sáng 3/5 đã làm 2 mẹ con cùng chết là chị Lê Thị Xuân Mai 33 tuổi và cháu Lê Thị Tiểu Vân 6 tuổi.

Đến 15h30 cùng ngày, đã vớt được xác cháu Vân, nhưng vẫn chưa tìm được xác người mẹ. Tình trạng sạt lở cũng đã làm cho nhiều nhà trong khu vực bị nứt.

Theo ông Lý Chấn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới: Các ngành chức năng đã cảnh báo khu vực này sạt lở (sâu 25 m và dài 30 m), 33 căn nhà đã phải di dời khẩn cấp. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời được 13 hộ có nguy cơ sạt lở nặng, còn 20 hộ đang tiếp tục di dời.

Hộ chị Lê Thị Xuân Mai đã di dời 4 ngày trước, nhưng lại chị chủ quan quay trở về thu dọn đồ. Còn bé Tiểu Vân đang đi học, giờ ra chơi chạy về nhà thì gặp nạn.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG