2 người tử vong sau khi uống 'rượu phép' ngâm rễ, lá rừng

Nạn nhân thứ 2 đã tử vong vào sáng 9/12, trong vụ 2 người bị ngộ độc sau khi uống rượu ngâm.
Nạn nhân thứ 2 đã tử vong vào sáng 9/12, trong vụ 2 người bị ngộ độc sau khi uống rượu ngâm.
Ngày 9/12, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, đến 5h sáng cùng ngày, bệnh nhân Đinh Văn Giâng (60 tuổi, ở thôn 1, xã An Trung, huyện An Lão, Bình Định) đã tử vong tại bệnh viện do ngộ độc nặng sau khi uống rượu ngâm.

Ông Giâng là nạn nhân thứ 2 trong vụ ngộ độc sau khi uống rượu xảy ra trưa 8/12 tại xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Trước đó, bà Đinh Thị Chấp (55 tuổi, ở cùng địa phương), đã tử vong lúc 15 giờ 5 phút ngày 8/12. Đây là 2 nạn nhân đều có các dấu hiệu của ngộ độc nặng sau khi uống rượu do bà Chấp tự ngâm.

Theo thông tin ban đầu, trưa 8/12, gia đình bà Đinh Thị Chấp (55 tuổi, ở thôn 1, xã An Trung) tổ chức cúng đầy tháng cho cháu ngoại nên mời ông Giâng qua cúng. Sau khi làm lễ xong, cả 2 người uống “rượu phép” do chính bà Chấp ngâm. Sau đó, cả 2 đều có biểu hiện của ngộ độc nặng, đổ mồ hôi nhiều, nôn ói, hôn mê…

Ngay sau đó, 2 người được đưa đến Trung tâm Y tế huyện An Lão trong tình trạng hôn mê sâu, da tím tái toàn thân. Riêng bà Chấp nhập viện trong tình trạng chết lâm sàng.

Nhận định tình huống nguy kịch, các bác sĩ TTYT An Lão nhanh chóng chuyển 2 bệnh nhân đi bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) cấp cứu. Dù được các bác sĩ hồi sức, cấp cứu tích cực nhưng cả 2 đều không thể qua khỏi.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Bình Định đang tiến hành lấy các mẫu rượu ngâm để xét nghiệm tìm nguyên nhân chính xác của vụ ngộ độc này.

Theo Doãn Công
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.