2 nữ sinh bị thương vì đạn súng hơi

2 nữ sinh bị thương vì đạn súng hơi
Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tiến hành điều tra vụ 2 nữ sinh viên bị thương bởi đạn súng hơi, xảy ra khoảng 20 giờ 40 ngày 8/9.

Nạn nhân là Nguyễn Mỹ Kim (18 tuổi, ở P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng) và Nguyễn Thanh Hà (19 tuổi, ở P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm).

Tối 8/9, Kim và Hà cùng một số người bạn từ trong Công viên Tuổi Trẻ, phố Võ Thị Sáu, P.Thanh Nhàn đi ra. Bất ngờ, Kim thấy rát buốt ở mắt cá chân, sau đó chảy nhiều máu. Trong khi các bạn đang băng bó vết thương cho Kim thì Hà kêu thất thanh và ôm chặt vùng cổ. Lập tức, nhóm bạn đã đưa 2 người vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã gắp từ chân và cổ 2 nạn nhân 2 vật nhỏ bằng kim loại chì có hình đầu nấm. Theo nhận định của công an, đó chính là 2 viên đạn súng hơi.

Theo Thanh Phương
Thanh Niên

MỚI - NÓNG