2 ôtô tông bẹp xe máy, gần 10 người bị thương

Hiện trường tai nạn cách chùa Chén Kiểu ở Sóc Trăng khoảng 700 m. Ảnh: Việt Tường.
Hiện trường tai nạn cách chùa Chén Kiểu ở Sóc Trăng khoảng 700 m. Ảnh: Việt Tường.
Hai ôtô chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đã tông vào nhau khi chiếc xe máy vừa lao đến khiến gần 10 người nhập viện cấp cứu.

Khoảng 17h ngày 18/2 (mùng 3 Tết Mậu Tuất), một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ôtô và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Nhiều xe cấp cứu sau đó đã đưa gần 10 người vào Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.

Một cảnh sát giao thông cho biết chưa xác định thiệt hại về người. Tuy nhiên, có ít nhất 9 nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

"Hai ôtô tông nhau khi chạy ngược chiều và các xe chạy hướng nào cơ quan điều tra đang làm rõ", lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Sóc Trăng nói.

2 ôtô tông bẹp xe máy, gần 10 người bị thương ảnh 1

Một cảnh sát cho biết ít nhất 9 người đã được đưa đi cấp cứu sau tai nạn. Ảnh: Việt Tường.

Theo ghi nhận tại hiện trường, 2 ôtô tông nhau cùng loại 7 chỗ, mang biển số tỉnh Bạc Liêu và TP Cần Thơ, xe máy kẹt ở giữa biển số tỉnh Sóc Trăng.

"Xe biển số Bạc Liêu đang chạy về hướng tỉnh này. Khi qua khỏi chùa Chén Kiểu khoảng 700 m thì va chạm với xe máy và ôtô biển số TP Cần Thơ đang từ hướng Bạc Liêu chạy lên. Lúc tai nạn xảy ra, mật độ xe đang lưu thông rất đông", một người dân có mặt tại hiện trường chia sẻ.

Đến 18h30, hàng chục cảnh sát cùng công an địa phương đang điều tiết giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua hiện trường tai nạn bị ùn tắc cục bộ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.