2 xe máy tông liên tiếp vào đuôi ôtô, 4 người thương vong

Hiên trường vụ tai nạn
Hiên trường vụ tai nạn
TPO - Trong lúc trời tối khuất tầm nhìn, ông Tứk điều khiển xe máy tông trực diện vào đuôi ô tô tải đang lùi. Người dân đến giải cứu người bị nạn thì bất ngờ một xe máy khác lao đến tông qua người anh Nguyễn Xuân Hiệu, sau đó tiếp tục đâm vào đuôi xe tải. 

Thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 28/12, khi tài xế Thái Văn Hậu (49 tuổi, phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển ô tô tải BKS 77C-087.15 đang lùi vào cổng một công ty tại Km1611+700 trên QL14 (đoạn dưới chân núi dốc Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai) thì xe máy mang BKS: 81B1- 79023 do ông Tứk (60 tuổi, xã Gla, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) chở ông Rơ Lan Biêng (57 tuổi, trú tại xã Gào, Tp. Pleiku) đi hướng từ Tp. Pleiku đến huyện Chư Sê (Gia Lai) tông trực diện vào đuôi xe ô tô tải.

Sau cú tông mạnh, cả 2 người đàn ông điều khiển xe máy nằm kẹt dưới đuôi xe tải.

Vụ tai nạn vừa xảy ra, người dân đến giải cứu các nạn nhân. Lúc này, khi anh Nguyễn Xuân Hiệu (Thái Bình) đang đưa ông Tứk và Biêng ra ngoài thì bất ngờ một chiếc xe gắn máy khác BKS 81T1-094.52 do anh Lê Thành Nam (33 tuổi, xã Ia Băng) điều khiển từ Tp. Pleiku về Chư Sê bất ngờ lao tới đâm qua người anh Hiệu rồi tông vào đuôi xe tải.

Hậu quả, anh Nguyễn Xuân Hiệu, ông Rơ Lan Biêng và anh Lê Thành Nam bị thương nhẹ. Riêng ông Tứk tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.
MỚI - NÓNG