22 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 3/9

Vụ tai nạn đường sắt tại Quảng Bình khiến giao thông đường sắt đình trệ nhiều giờ liền
Vụ tai nạn đường sắt tại Quảng Bình khiến giao thông đường sắt đình trệ nhiều giờ liền
TPO - Uỷ ban ATGT vừa có báo cáo tai nạn giao thông (TNGT) ngày 3/9 (tình từ 12 giờ ngày 2/9 đến 12 giờ ngày 3/9). Theo đó, trong khoảng thời gian này có 22 người chết vì TNGT. 

Cụ thể, Uỷ ban dẫn báo cáo của Cục CSGT cho hay, ngày 3/9, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 33 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 22 người, bị thương 31 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm bị thương 2 người, đường thuỷ không để xảy ra TNGT.

Trong đó, đường bộ xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, vào hồi 0h40 ngày 2/9/2017, tại km 16+230 cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa phận xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ TNGT giữa 3 xe ô tô khách (xe khách 16 chỗ mang BKS 36B-00219 đang chạy trên làn cao tốc giới hạn tốc độ 80 km/h đã va chạm vào phần đuôi của xe khách 29 chỗ mang BKS 12B-00227. Sau cú va chạm, xe 36B-00219 đã mất lái, lao sang làn đường giới hạn tốc độ 100km/h, tiếp tục va chạm với xe khách 45 chỗ BKS 29B-61131). Vụ việc làm 11 người bị thương, trong đó có 4 người phải vào bệnh viện. 

Với đường sắt, khoảng 7h20 ngày 03/9, tàu SE3 chạy hướng Bắc - Nam vừa rời ga Ngân Sơn (Bố Trạch, Quảng Bình) khoảng hai km thì tông phải máy xúc đang băng qua đường ngang dân sinh. Cú đâm mạnh khiến đầu máy lật nghiêng, văng khỏi đường ray khoảng hai mét, ba toa nấu ăn, phát điện và toa khách liền kề bị nghiêng 45 độ. Hai thanh ray cũng bị bung khỏi mặt đường. Lái tàu chính và lái phụ bị thương, toàn bộ hơn 90 hành khách an toàn. Tài xế lái máy xúc cũng bị thương nhẹ.

Về ùn tắc giao thông, chiều (2/9), lượng khách từ đỉnh Mẫu Sơn xuống núi rất đông. Ngược lại, một lượng người khá đông cùng phương tiện ô tô, xe máy đi từ chân núi lên khu du lịch Mẫu Sơn tiếp tục nối đuôi nhau ì ạch từng bước một. Con đường nhỏ, nhiều chỗ xuống cấp nên việc di chuyển càng khó khăn, ách tắc giao thông gần chục km kéo dài nhiều giờ đồng hồ. 

Về xử lý vi phạm, lĩnh vực đường bộ kiểm tra 3.238 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2 tỷ 543 triệu đồng, tạm giữ 18 ô tô, 325 xe mô tô, tước 243 GPLX; đường bộ cao tốc đã kiểm tra xử phạt 36 trường hợp vi phạm, phạt 27,5 triệu đồng. Đường thuỷ, kiểm tra xử phạt 315 trường hợp vi phạm, phạt 253 triệu đồng.

Ngày 03/9/2017, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 30 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng gió thông. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

Tính cả thiệt hại về giao thông ngày 2/9, đến nay, trong 2 ngày đầu của dịp cao điểm lễ Quốc khánh có 36 người chết vì TNGT, 42 người bị thương và 49 vụ TNGT.  

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.