23/5: Bắt đầu 'cắt ngọn' nhà số 9 Đào Duy Anh

23/5: Bắt đầu 'cắt ngọn' nhà số 9 Đào Duy Anh
TP - Cuối cùng thì số phận của công trình sai phạm số 9 Đào Duy Anh cũng được định đoạt vào 21h tối qua ngày (21/5) sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu có cuộc họp "nóng" với các cơ quan chức năng và chủ đầu tư- Cty Cổ phần Quốc tế Asean.

Cuộc họp diễn ra ngay vào lúc 20h tại trụ sở UBND quận Đống Đa dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Quốc Triệu. Mở đầu cuộ họp "nóng", ông Trần Đức Học, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã nêu khai quát sai phạm tại công trình, cũng như tiến trình xử lý đối với công trình số 9 Đào Duy Anh.

Theo thoả thuận của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, công trình được xây dựng 14 tầng (1 tầng hầm, 13 tầng nổi), tuy nhiên, chủ công trình đã xây dựng thành 17 tầng (1 tầng hầm, 16 tầng nổi). 

Ngày 18/4, quận Đống Đa có thông báo yêu cầu chủ đầu tư ngày 15/5 phải lập phương án tự tháo dỡ trình quận. Ngày 15/5, chủ đầu tư đã hoàn thành phương án tự tháo dỡ 3 tầng trình quận.

Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng kiến nghị xin chỉ phải tháo dỡ 2 tầng trên cùng. Ngày 18/5, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản trả lời UBND quận Đống Đa yêu cầu quận có hướng dẫn và chỉ dẫn cần thiết để chủ đầu tư phá dỡ một cách an toàn.

Sở Xây dựng cũng khẳng định, 2 đơn vị xây dựng phương án tháo dỡ và đơn vị thẩm định phương án tháo dỡ đều có pháp nhân. Đồng thời Sở này cũng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về việc đảm bảo an toàn cho người tham gia tháo dỡ cũng như người tham gia giao thông tại khu vực.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc tháo dỡ 3 tầng sẽ mất khoảng 5 tháng, trong đó 1 tháng dùng lắp đặt dàn giáo che chắn, dựng cẩu tháp, chuẩn bị thi công, 3 tháng tháo dỡ công trình và 1 tháng hoàn thiện công trình.

Chủ đầu tư cho rằng, việc xây dựng tiến độ trên là do tư vấn đặt ra. “Chúng tôi được biết, khi tháo dỡ sẽ khó khăn và nguy hiểm gấp ba lần so với khi xây dựng. Vì lẽ đó nếu trong quá trình tháo dỡ có gì xảy ra cũng rất mong cơ quan chức năng thông cảm vì đây là yếu tố khách quan”- đại diện chủ đầu tư phân trần.

Đặc biệt, đơn vị này xin tự nguyện tháo dỡ hoàn toàn, nhưng đề nghị thành phố xem xét để Cty tự tháo dỡ hai tầng vì rằng tầng 14 (phần nổi) là tầng chịu lực của công trình, nếu phá tầng 14 có nghĩa là ảnh hưởng toàn bộ kết cấu của tòa nhà. Đại diện chủ đầu tư cũng xin lui thời hạn bắt đầu tháo dỡ đến thứ Hai tuần sau.

Chủ tịch quận Đống Đa yêu cầu, trong lúc tiến hành chuẩn bị phương án tháo dỡ, chủ đầu tư nên tự tháo dỡ những phần không thuộc kết cấu công trình như điện, nước, cửa, thiết bị...

Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đưa ra kết luận về sai phạm tại công trình số 9 Đào Duy Anh cũng như quan điểm xử lý của thành phố.

Theo ông Triệu, công trình này đã có nhiều sai phạm rất rõ. Việc UBND TP Hà Nội cấp đất cho UBND TP Đà Nẵng để xây dựng trụ sở văn phòng đại diện, tuy nhiên thành phố Đà Nẵng đã nhượng lại cho Cty Asean trong khi chưa được thành phố Hà Nội chấp thuận là cái sai thứ nhất. “ Hiện thành phố Hà Nội giao cơ quan nội chính tiếp tục làm rõ về việc này”- Ông Triệu khẳng định.

Cái sai thứ hai được Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ ra là công trình đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận kiến trúc như: Xây vượt 3 tầng, diện tích xây dựng cho phép là 8.233m2 nhưng đã bị xây lên thành 13.329m2 sàn; mật độ xây dựng cho phép là 62% nhưng đã bị “đội” lên là 82%; hệ số sử dụng đất là 10 lần trong khi chỉ tiêu cho phép là 6,75 lần...

Trước những sai phạm nghiêm trọng như vậy, ông Triệu một lần nữa khẳng định quan điểm cương quyết của thành phố là xử lý nghiêm. “Đây là công trình  đầu tiên bị xử lý trong số những công trình sai phạm được phát hiện từ cuối năm 2006. Thành phố sẽ xử lý nghiêm để giữ kỷ cương trật tự đô thị cũng như làm gương cho những ai đó còn có ý định coi thường kỷ cương...”- Ông Triệu khẳng định.

Tuy nhiên, xét đề nghị của chủ đầu tư cũng như ý kiến của một số cơ quan chuyên môn, ông Triệu quyết định chủ đầu tư sẽ phải tháo dỡ 2 tầng cao nhất để đảm bảo an toàn sử dụng công trình lâu dài. Phương án này được đánh giá là khả thi nhất, có lý, hợp tình và “không cực đoan”.

Toàn bộ kinh phí, cũng như phương án đảm bảo an toàn trong việc tháo dỡ, chủ đầu tư phải đảm nhiệm. Thay vì đề xuất 5 tháng tháo dỡ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành việc tháo dỡ và chỉnh trang công trình xong trước ngày 25/7.

Công việc tháo dỡ bắt đầu diễn ra vào ngày mai (23/5) với những phần tháo dỡ cửa, thiết bị, mái. Ông Triệu cũng chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc xem xét phương án để chủ đầu tư làm lại phần mái cho đẹp, giữ  mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư trong công tác giữ gìn an toàn lao động, an toàn giao thông cũng như tổ chức phân luồng giao thông khi cần thiết.

MỚI - NÓNG