24/11, Quốc hội bắt đầu các phiên chất vấn

24/11, Quốc hội bắt đầu các phiên chất vấn
TP - Các phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội (QH) đối với 6 thành viên Chính phủ, được truyền hình trực tiếp, sẽ bắt đầu vào ngày 24/11.

Mở đầu các phiên chất vấn, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri, sau đó QH nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của các đại biểu QH.

Ngày 25/11, QH tiếp tục nội dung làm việc nêu trên. Danh sách 6 thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trực tiếp trước QH tại kỳ họp này bao gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ GD &ĐT Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng.

Trước đó, vào ngày 23/11, Bộ trưởng Bộ NN&TPNT Cao Đức Phát trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của QH về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, đồng thời QH làm việc tại hội trường về việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Hôm nay (21/11) và ngày mai (22/11), QH dự kiến dành trọn hai ngày làm việc để biểu quyết thông qua 11 dự án Luật, bao gồm: Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Luật bình đẳng giới; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; Luật dạy nghề; Luật thể dục, thể thao; Luật quản lý thuế; Luật đê điều; Luật chuyển giao công nghệ; Luật cư trú; và Luật công chứng. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...