25 ngư dân Quảng Ngãi trở về

25 ngư dân Quảng Ngãi trở về
TP - Sáng qua, 14/8, toàn bộ 25 ngư dân Quảng Ngãi, gồm 13 ngư dân tàu QNg 95031 của xã Bình Châu (Bình Sơn) cùng 12 ngư dân của đảo Lý Sơn (các tàu cá QNg 6364-TS và QNg 6597-TS) bị phía Trung Quốc tạm giữ đã trở về an toàn.

>> Phía bắt giữ 12 ngư dân ở Hoàng Sa giảm tiền chuộc
>> Trung Quốc thả 12 ngư dân Quảng Ngãi
>> Đảm bảo an toàn cho ngư dân: Cảnh giác với tàu lạ

25 ngư dân Quảng Ngãi trở về ảnh 1

Phút giây hội ngộ của Thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự và con trai. Ảnh: Xuân Thống

Xuất phát từ đảo Phú Lâm, sau ba ngày trên biển, những ngư dân đã trở về cảng Sa Kỳ quê nhà an toàn.

Gặp lại vợ và con trai, ông Nguyễn Tấn Lự - chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu QNg-95031, kể: “Tàu tôi xuất phát từ cảng Sa Kỳ ngày 23/7. Đến ngày 1/8, khi đang đánh bắt trên biển, nghe đài báo bão, tôi cho tàu chạy vào hướng đảo Bom Bay để tránh bão.

Trên đường đi, đến khu vực cách đảo Bom Bay khoảng 12 hải lý thì bị tàu Trung Quốc bắt giữ đưa về đảo Phú Lâm. Lúc đó, tôi liên lạc về gia đình báo tin. Sau đó bị thu giữ hết phương tiện nên không thể liên lạc được nữa”.

Ông Lự cho biết thêm: “Khi bị bắt có mấy anh em bị bệnh do suy nhược”.

Đi trên cùng chuyến tàu QNg 95031, ngoài ông Lự, còn có 12 ngư dân, trong đó sáu ngư dân xã Bình Châu (Bình Sơn), gồm Nguyễn Quang Tấn (1985), Phạm Đình Trung (1985), Phạm Nguyên (1979), Phạm Văn Nhưng (1957), Đỗ Bình (1986), Lê Văn Tâm (1982)

Sáu ngư dân quê ở Khánh Hòa, gồm: Võ Bá Vĩnh (1986), Hồ Văn Sói (1988) cùng ở huyện Vạn Giã; Hồ Quang Lin (1978), Hồ Văn Mười (1978), Cao Văn Dư (1970), Nguyễn Tý (1971), cùng ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Anh Võ Bá Vĩnh cho biết: “Ngày 12/8 chúng tôi được thả về. Do không còn máy định vị, nên tàu bị lạc, về trễ hơn ba tiếng so với dự định”.

Trở về trên tàu của ông Nguyễn Tấn Lự còn có 12 ngư dân của huyện Lý Sơn bị bắt từ tháng 6/2009. Người được thả, nhưng hai tàu QNg 6364-TS và QNg 6597-TS thì vẫn bị giữ.  

Ông Nguyễn Dự - Chủ tịch UBND xã An Hải (Lý Sơn) cho hay, trong buổi sáng ngư dân Lý Sơn trở về, Hội Nghề cá Việt Nam đã ủng hộ mỗi người 2 triệu đồng.

UBND huyện Lý Sơn ủng hộ mỗi gia đình có người bị giam 16kg gạo trong vòng sáu tháng.

“Riêng đối với hai con tàu bị tịch thu, chúng tôi đang làm đơn lên cấp trên tiếp tục xin hỗ trợ cho dân” -  Ông  Dự nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.