260 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị

260 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị
Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và chỉ đạo đại hội.

Sáng 2/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức tại Hà Nội. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự đại hội có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Đỗ Căn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT.

260 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ảnh 1

Các đại biểu dự đại hội.

260 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ảnh 2 Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh chung.
Dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó chủ nhiệm TCCT… cùng 260 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan TCCT.
260 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ảnh 3 Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu khai mạc đại hội.
260 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ảnh 4 Các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra; lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của QUTƯ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Thành công của đại hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI...

260 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ảnh 5 Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu.
260 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ảnh 6 Quang cảnh đại hội.
260 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ảnh 7 Các đại biểu dự đại hội.

Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị các đại biểu đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, dự thảo Báo cáo chính trị của QUTƯ; đồng thời tích cực tham gia vào các văn kiện của Đảng ủy Cơ quan TCCT; sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào Đảng ủy Cơ quan TCCT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI...

Theo Theo QDND
MỚI - NÓNG