27% người nghiện chích sử dụng hai loại ma túy trở lên

27% người nghiện chích sử dụng hai loại ma túy trở lên
TP - Nhóm Nghiên cứu của Ủy ban Phòng chống AIDS TPHCM vừa công bố kết quả nghiên cứu 402 người nghiện chích ma túy ở 6 quận huyện tại TPHCM.

> Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV

Hơn 27% đối tượng từng sử dụng 2 loại chất gây nghiện và gần 13% dùng 3 loại chất gây nghiện trở lên.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huệ (Văn phòng Ủy ban Phòng chống AIDS), các đối tượng cho biết, ngoài sử dụng heroin, họ còn dùng thêm các chất gây nghiện khác như hàng đá - hồng phiến và cần sa hay thuốc lắc.

Độ tuổi sử dụng phối hợp các loại ma túy thường là từ 17 đến 40, trong đó có những người mới 11 tuổi đã bắt đầu dùng các chất gây nghiện và keo hít.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.