3 bộ, ngành vào cuộc làm rõ việc doanh nghiệp tặng xe cho địa phương

Thủ tướng giao 3 bộ làm rõ việc địa phương nhận xe mà doanh nghiệp tặng. (ảnh TL)
Thủ tướng giao 3 bộ làm rõ việc địa phương nhận xe mà doanh nghiệp tặng. (ảnh TL)
TPO - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp làm rõ việc Cà Mau và Đà Nẵng nhận xe của doanh nghiệp tặng.  

Đề cập đến tình trạng một số địa phương nhận xe của doanh nghiệp tặng, gây băn khoăn trong dư luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua dư luận có phản ánh việc tỉnh Cà Mau nhận 2 xe của doanh nghiệp tặng; TP. Đà Nẵng cũng nhận một xe của DN tặng.

Sau khi báo chí phản ánh, cũng có nhiều quan điểm đánh giá khác nhau về việc tặng và nhận những chiếc xe trên. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp làm rõ việc cho và nhận những chiếc xe trên để xử lý theo quy định.

“Trường hợp nếu có vi phạm, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng. Sau khi có kết quả của các cơ quan chức năng sẽ thông báo cho các cơ quan báo chí một các minh bạch”, ông Dũng nói

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cũng cho biết, hiện nay pháp luật cũng đã có quy định rõ ràng về việc cho và nhận tặng tài sản là xe ô tô. Sau khi Thủ tướng có chỉ đạo, hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để làm rõ vấn đề này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.