3 du khách Anh tử nạn ở Đà Lạt do chấn thương sọ não

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.
TPO - Ngày 27/2, thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, 3 du khách Anh tử vong tại thác Datanla do chấn thương sọ não vì va đập vào đá. Cơ quan pháp y đã loại trừ khả năng bị ngạt nước.

Cụ thể, chị S.I.M (19 tuổi) bị bầm tím hai mắt, xây xát khắp mặt, gãy chân phải và tay phải; chị A.B.G (25 tuổi) bị rách da đầu bên trái, bầm tím quanh mắt trái; anh C.S (25 tuổi) bị vết thương sâu ở trán phải, rách da. Thi thể các du khách đã được đưa về TPHCM để bảo quản và tiến hành các bước tiếp theo.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 du khách tử vong, giám đốc Công ty Đam mê Đà Lạt (đơn vị tổ chức tour cho các du khách) là Phạm Hữu Hoài Nguyên (31 tuổi) cùng hướng dẫn viên Đặng Văn Sỹ (26 tuổi) đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập điều tra nhiều giờ liền. Hiện Nguyên và Sỹ đã được gia đình bảo lãnh về nhà nhưng không được rời khỏi địa phương. 

Ngày 29/2, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với hai người này cùng một số nhân chứng để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và có biện pháp xử lý.

Trước đó sáng 27/2, tại cuộc họp khẩn để chấn chỉnh các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch dã ngoại… do Sở VH-TT&DL Lâm Đồng tổ chức, Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng Nguyễn Thị Nguyên khẳng định đơn vị tổ chức tour cho 3 du khách nói trên là Công ty du lịch Đam Mê Đà Lạt đã được cấp phép kinh doanh du lịch mạo hiểm, leo núi, vượt thác tại Đà Lạt; hướng dẫn viên Đặng Văn Sỹ có thẻ hướng dẫn viên quốc tế mang số 168150224. Tuy nhiên, để xảy ra tai nạn nghiêm trọng thế này thì doanh nghiệp và hướng dẫn viên đã có những sai sót. Ngay cả đơn vị quản lý khu du lịch Datanla và cơ quan chủ quản là Dalat tourist cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong sự cố này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.