Quảng Trị:

30% đơn khiếu nại, tố cáo về đất đai là sai sự thật

30% đơn khiếu nại, tố cáo về đất đai là sai sự thật
TP - Qua giải quyết, Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Trị nhận thấy có 30% đơn thư khiếu nại-tố cáo đúng, có đúng có sai 40%, còn lại 30% là sai sự thật.

Theo Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Trị ngày 3/10: Sau khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành thì tình hình quản lý, sử dụng đất đai ở tỉnh này ngày càng đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa, xây dựng hạ tầng cơ sở, làng nghề, khu công nghiệp, chính sách liên quan tới đất đai có điều chỉnh sát với cơ chế thị trường... nên đã phát sinh tình trạng tranh chấp đất đai.

Qua giải quyết, có 30% đơn thư khiếu nại-tố cáo đúng, có đúng có sai 40%, còn lại 30% là sai sự thật.

Trước hiện trạng này, Sở TN-MT đã yêu cầu các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng như cơ quan chuyên môn cần nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ, minh bạch đối với công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn.  

MỚI - NÓNG