30 nghìn người diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh

Theo ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9 sẽ được tổ chức trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.
Theo ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9 sẽ được tổ chức trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.
TP - Sáng 12/8, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9. Theo đó, trong ngày Quốc khánh sẽ bắn 21 phát đại bác và tổ chức diễu binh, diễu hành lớn với sự tham gia của 30 nghìn người.

Theo ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9 là một sự kiện lịch sử vĩ đại, có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Các hoạt động kỷ niệm lần này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời cũng là dịp nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

“Quy mô của lễ diễu binh, diễu hành lần này sẽ lớn hơn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, đẹp, trang nghiêm và hoành tráng”

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái

Cũng theo ông Tân, trong ngày mùng 2/9, chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành lớn sẽ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội. Tham dự Lễ kỷ niệm có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…Trong Lễ kỷ niệm này sẽ có khoảng 3 vạn người đại diện cho các lực lượng vũ trang nhân dân; các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện các thành phần, lực lượng trong xã hội; cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân sẽ trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội.

Đoàn diễu binh, diễu hành đi từ quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi chia theo 2 hướng qua các tuyến phố: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư. Các khối tham gia lễ kỷ niệm sẽ đứng quanh khu vực làm lễ, người dân có thể đứng ở vòng ngoài và ban tổ chức sẽ lắp các bảng led lớn để phục vụ nhân dân theo dõi. 

30 nghìn người diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh ảnh 1

Đại diện Bộ VHTT&DL giới thiệu Huy hiệu kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9. Ảnh: Như Ý.

“Quy mô của lễ diễu binh, diễu hành lần này sẽ lớn hơn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, đẹp, trang nghiêm và hoành tráng”, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh. Ông Ái cũng cho biết thêm, trong lễ chào cờ ngày mùng 2/9 sẽ bắn 21 phát đại bác từ Hoàng thành Thăng Long.

Nhân dịp sự kiện lịch sử này, Bộ VHTT&DL đã thiết kế và phát hành Huy hiệu kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9. Huy hiệu này sẽ được các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đeo trong ngày mùng 2/9. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, cơ quan chức năng cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động như hội thảo, văn hóa, văn nghệ, triển lãm về những thành tựu kinh tế, xã hội của  Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.